PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Cho hỏi Phượt cung đường Đà Nẵng - Đaklak - Đà Lạt !



bimvox
29-11-2013, 21:37
Mình tính đi phượt 1 mình từ Đà Nẵng lên Đaklak - Đà Lạt bằng xe máy ! Dự là khoảng mồng 8 tết 2014 (lịch âm)
Vậy bro nào đã có kinh nghiệm đi cung đường này thì xin chỉ giáo cho mình 1 ít thông tin, mình muốn biết như sau :
1. Từ Đà Nẵng đi Đaklak lộ trình là khoảng bao nhiêu Km, đi quốc lộ nào cho phù hợp?
2. Tiền xăng bình quân khoảng tầm bao nhiêu nếu em đi xe Future Neo Fi đời 2 (em đi 1 mình)
3. Dự kiến thời gian khoảng bao nhiêu tiếng ?
4. Nên dừng chân ở những chổ nào là hợp lý? (Em định xuất phát 5h sáng tại Bến Xe Đà Nẵng )
5. Nếu có ghé lại qua đêm thì nên dừng ở đâu thì oke mà phải chăng
6. Chưa có kinh nghiệm đi phượt nhiều nên xin chỉ giáo là nên mang theo những gì cần thiết mà không quá nhiều?
7. Kinh nghiệm trên đường đi có gì nguy hiểm hay như thế nào đó xin ace chia sẻ thêm....

Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều !

ntlinh161
03-12-2013, 14:51
Chào bạn!

Một số thông tin cần thiết khi phượt, bạn tham khảo lấy kinh nghiệm nhé!
Bên cạnh hành lý gồm quần áo, túi ngủ hay vật dụng, thuốc men, thức ăn, nước uống, bạn cần nhớ đến “chiến mã” vượt đường xa. Hãy chuẩn bị kĩ cho chiếc xe, siết lại ốc, kiểm tra lốp xe, bình ắc-quy để đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định trên một đoạn đường dài. Nếu có thể, hãy mang xe đi bảo dưỡng và thay dầu trước khi khởi hành.
Kiểm tra kĩ hệ thống đèn pha, đèn xi-nhan, đèn báo phanh ở đuôi xe. Không có đèn, bạn sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu đi trong đêm tối.
Nhớ lắp gương chiếu hậu, ít nhất là gương chiếu hậu bên trái. Việc sử dụng gương chiếu hậu trên đường trường rất quan trọng, giúp bạn tránh nhiều nguy cơ tai nạn, do quan sát được xe đi từ phía sau.
Nếu lốp quá mòn, hay săm (ruột) xe vá đã nhiều lần, nên thay mới để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Chuẩn bị quần áo ấm, chắn gió, khăn, giày, găng tay cẩn thận. Những trang phục đi đường rất quan trọng để giúp bạn bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm thương tích nếu xảy ra va chạm.
Mũ bảo hiểm nhất thiết phải là loại đạt tiêu chuẩn an toàn, đủ cứng, nên dùng mũ bảo hiểm loại trùm đầu để đạt độ an toàn tối đa.
Nếu di chuyển trong đêm tối, hãy trang bị thêm những tấm dán phản quang ở phía sau lưng, đuôi xe để người đi xe sau có thể nhận diện.
Mang theo đồ sửa xe cơ bản, có thể là cả dụng cụ vá xe, bơm xe, bởi vùng miền núi phía Bắc người dân thường mở cửa rất muộn, nên cửa hàng sửa xe rất hiếm.
Khi di chuyển tốc độ phải an toàn, hợp lý
Hãy di chuyển với tốc độ cho phép trên đường, 60km/h trên đường ngoài đô thị và 40km/h trong khu vực đô thị. Đừng đi quá nhanh hay quá chậm! Nếu đi quá nhanh, bạn sẽ dễ mất kiểm soát tốc độ khi gặp sự cố. Nếu đi quá chậm, bạn sẽ liên tục bị xe ô tô vượt qua bên trái, chịu sức ép lớn và nhiều rủi ro hơn.
Tránh đi phía sau và sát đuôi xe tải lớn. Tại đường đồi núi, xe tải lớn chở nặng chỉ di chuyển với tốc độ rất chậm, từ 10 - 20 km/h, vì vậy hãy cảnh giác đừng bám sát đuôi. Những xe này nếu tuột dốc sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm nếu bám đuôi quá gần. Hãy giữ khoảng cách hợp lý, quan sát phía trước và vượt khi có thể, chú ý không vượt ở khúc cua.
Nếu đi theo đoàn, hãy chọn người có kinh nghiệm dẫn đoàn, kiểm soát tốc độ và khoảng cách giữa các xe, luôn đảm bảo đoàn được an toàn khi vượt xe khác.
Luôn nhớ, hãy tuân thủ luật giao thông, sử dụng xi-nhan, đèn passing và còi để xin vượt; đi đúng tốc độ quy định, không vượt phải và không vượt tại các khúc cua.
Chú ý điều kiện đường xá, thời tiết
Thường những lần phượt là những lần khám phá vùng đất mới nên đường sá sẽ không quen. Nếu mặt đường không tốt, nhiều sỏi đá, hay trời mưa, đường trơn, hãy đi chậm lại và luôn làm chủ tốc độ.
Thời tiết mùa xuân của khu vực miền núi phía Bắc thường xuyên có mưa phùn, sương mù, khiến tầm nhìn hạn chế, đặc biệt với những người sử dụng kính, vì vậy cần giảm tốc độ hoặc dừng lại nghỉ ngơi nếu cảm thấy nguy hiểm.
Chú ý cột mốc ven đường để tránh lao xe xuống vực, hãy dừng lại nếu không thể quan sát đường.
Tốt nhất, bạn nên theo dõi tình hình dự báo thời tiết để tránh di chuyển trong thời tiết quá xấu, cập nhật thông tin về cung đường mình đi, có xảy ra sạt lở hay nguy hiểm không để đề phòng.
Giữ sức khỏe tốt
Hãy giữ cho mình sức khỏe tốt nhất trước hành trình dài bằng xe máy. Ăn uống đủ no trước khi lên đường, mang theo nước uống.
Không sử dụng rượu bia và các chất có cồn khác khi điều khiển xe máy.
Không nên lái xe liên tục quá lâu, nên nghỉ khoảng năm phút sau một giờ di chuyển, để tỉnh táo và thư giãn cơ thể, cho máy móc nghỉ ngơi.
Nếu buồn ngủ hay mệt, hãy dừng xe và nghỉ vài phút, sẽ an toàn hơn nhiều so với việc bạn gật gù khi điều khiển xe máy.
Chúc bạn có những chuyến đi an toàn và thú vị.


Liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin nhé!
Ngân Hà – 0909 81 90 86
Sky: ****tour.touronline13
Yahoo: ****tour.touronline13
Email:nganha@****tour.com

dantronghoc
04-12-2013, 09:30
Chặng đường từ Đà Nẵng đến ĐakLak là khoảng trên dưới 400km bạn ạ. Và QL14 là con đường ngắn nhất cho bạn đi.
- Với quảng đường như thế thì dự tính cho bạn là hơn 2 bình xăng đầy. Vì bạn đi có một mình nên sẽ là khá mệt cho bạn.
- Theo kinh nghiệm của riêng mình thì bạn nên khởi hành khoảng từ 12h đếm cho đến 3,4h sáng là tốt nhất. Khoảng thời gian này rất tiện lợi cho tốc độ và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều km cũng như làn đường thông thoáng hơn, Đặc biệt là đỡ phải lo tránh police, nhưng cũng nên chú ý xe đêm và nên đá đèn thường xuyên để xe lớn bật đèn cos cho bạn đi.
- Bạn nên nghỉ dừng chân khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng sau khi bạn đi được quãng đường từ 100-150km. LÀm 1 ly cà phê sẽ khiến bạn tỉnh táo hơn, cũng làm cho xe bạn giảm tải nhiệt lốc máy. Tránh chạy liên tục sẽ dễ hao mòn xe và hỏng hóc nặng.
- Dự kiến cho đoạn đường này là trên 8 -12 tiếng vì càng về trưa bạn sẽ đi chậm lại, mệt mọi và đặc biệt dễ buồn ngủ trong khoảng thời gian 1-3h chiều. Đó cũng là lý do vì sao mình khuyên bạn nên đi vào nửa đêm.

Khi đến tp. Buôn Mê Thuột thì bạn có thể tham khảo các nhà nghỉ, khách sạn trên 4rum. Nhưng theo mình thì miễn là bạn không vào ks sang trọng thì giá ở đây không cao lắm, bởi vì tại trung tâm tp. BMT không phải là thành phố du lịch. Theo mình thì bạn nên thuê ks, nhà nghỉ ở khu vực đường lý thường kiệt, nơ trang long, lê hồng phong, y jut .... đây là khu vực chợ BMT và cũng gần ngã 6 trung tâm nhất.

Đoạn đường từ Daklak đến Đà LẠt là 200km đi hướng QL27 đi ngang qua địa danh nổi tiếng Hồ Lăk, thuộc thị trấn Liên Sơn. Từ BMT đến Liên Sơn là 60km, sau đó bạn sẽ thực hiện cuộc hành trình vượt đèo leo núi vì từ Liên Sơn cho đến Đà Lạt chủ yếu là đèo núi và ít khu dân cư. Đoạn đường này khá ít xe cộ qua lại nên bạn phải chú ý xe của mình, vì nếu có hỏng hóc là bạn sẽ ngồi khóc tại núi rừng luôn đó.
- Bạn cũng nên thường xuyên châm đầy bình xăng để tránh hết xăng dọc đường. Điểm dừng chân nghỉ ngơi cho bạn sẽ là Romen ranh giới giữa 2 tình Daklak và Lâm Đồng, sau đó phi về LÂm Hà châm xăng lần nữa rồi dọt về Đức Trọng và lên Đà Lạt.
- Con Đường QL27 này vì toàn là đồi núi và đèo nên cũng khá đẹp cho những bức ảnh, qua Lâm Hà thì sẽ là những đồi chè hoặc cà phê đan xen giữa những ngọn núi đồi.
Hành trang thì khỏi phải nói nữa rồi, chỉ khuyên bạn nên mang theo bộ dụng cụ bơm vá xe mini cho chặng Daklak đến Đà LẠt mà thôi.

Đó là một số chia sẻ của mình, chúc bạn có cuộc hành trình tốt đẹp